Quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông thảm khốc ở đèo Thung Khe

2016-04-04 23:08:51 0 Bình luận
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra ngày 14/3/2016 tại km 126+900 trên quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu để làm rõ trách nhiệm của các lái xe trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết cháy, 23 người bị thương nặng và 2 xe ô tô cháy trụi.

Quyết định khởi tố vụ án.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: căn cứ theo pháp luật, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã chính thức có quyết định khởi tố vụ án về tai nạn giao thông xảy ra hôm 14/3. Vụ tai nạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân. Hiện vụ việc đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình giao cho phòng PC45, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ.
 
Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình cho biết: là người có 30 năm thâm niên ngành giao thông, từ lúc làm đường đến làm quản lý, từng cung đường, đoạn cua ở khu vực này, ông đều nắm rõ. Việc tai nạn xảy ra với các lái xe là điều không ai muốn. Lúc đó, đang ở Sở thì ông nghe thấy cấp dưới báo cáo về tình hình tai nạn giao thông thảm khốc đang xảy ra ở đèo Thung Khe (tên khác Đèo Đá Trắng). Ông cùng anh em vội lên. Cảnh tượng thật hãi hùng. Xe đầu kéo chở thì cũng chỉ đủ tải thôi. Nhưng do chở nhựa đường nóng, chảy xuống, va quệt làm bốc cháy. Số nhựa đường trong bồn văng trùm sang xe khách nên mới dẫn đến cảnh người tử vong do cháy như vậy.


Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng hôm 14/3 tại Hòa Bình.
 
Ông Thắng cho biết thêm: Sau khi vụ tai nạn diễn ra, Ban an toàn giao thông tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết là 5 triệu đồng, người bị thương là 3 triệu đồng để về lo phí tốn ban đầu, chờ kết quả điều tra của cơ quan công an rồi hạ hồi phân giải.


Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình đến thăm và chia sẻ với người bị tai nạn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ông Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư huyện ủy Mai Châu cho biết: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần phải biểu dương, khen ngợi một số người dân sinh sống ở xã Tòng Đậu bởi họ mới chính là người hăng hái, nhiệt tình, đập kính cứu ngay được 1 số người ban đầu mắc kẹt trong xe khách. Bởi, nếu như 1 vụ tai nạn giữa đèo như vậy, đợi xe của công an và các lực lượng cứu hộ triển khai từ dưới huyện Mai Châu lên hay từ Hòa Bình ra thì cũng phải đến cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Họ, những người dân ở đấy đã không ngại, không sợ, xông vào cứu người, giúp bà con bị nạn.
 
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, hiện giờ, các nạn nhân cơ bản đều hồi phục, chỉ còn có 1 số nạn nhân bị nặng thì phải chuyển viện để cứu chữa. Lý giải việc chưa khởi tố bị can đối với lái xe tải Dương Ngọc Tuấn( sinh năm 1970, trú tại 6/7, Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng), ông Đạt cho biết: lái xe này cũng bị thương rất nặng, gẫy cả chân, tay, hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện Ngô Quyền, Hải Phòng. Cơ quan CSĐT đã tiến hành lấy lời khai tại đây và giám sát chặt chẽ để sớm làm nghiêm trước pháp luật.


Lái xe đầu kéo Dương Ngọc Tuấn tại Bệnh viện.
 
Theo thiếu tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Sự việc diễn ra vào khoảng 16giờ chiều ngày 14/3, tại km 126+900, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, ô tô đầu kéo mang BKS 15C 146.27, kéo theo 1 rơ mooc 15R 073.65 do lái xe Dương Ngọc Tuấn điều khiển theo hướng từ Hà Nội ngược lên Sơn La. Đến địa phận trên, xe đầu kéo đã đâm vào xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS 27B 001.04 theo chiều ngược lại Sơn La – Hà Nội do lái xe Lê Trường Giang (sinh năm 1967, trú tại tổ 21, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) điều khiển. Hậu quả, sau khi va chạm mạnh, cả 2 xe lật ngang đường quốc lộ 6 và bốc cháy. Hàng chục khối nhựa đường chảy lênh láng ra đường, càng làm cho lửa bốc cao, cháy nhanh. Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết ngay tại chỗ và 23 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng, vẫn đang điều trị. Cả 2 lái xe tải và xe khách đều bị thương nặng, gẫy xương chân, vai... hiện vẫn đang nằm viện, điều trị, cấp cứu. Ba người chết trong vụ tai nạn là: ông Lê Văn Định (sinh năm 1955, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng), là người đi áp tải hàng hóa của công ty, cũng ngồi ghế phụ của xe đầu kéo nên khi xe lật úp ra đường, ông Định không kịp chui ra đã bị chết cháy; chị Lò Thị Lan (sinh năm 1998, trú tại xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng, Điện Biên), nạn nhân này chết do cháy lan lên xe, không kịp chui ra khỏi xe khách; Nạn nhân thứ 3 là Mùa A Lồng, trú tại Bắc Yên, Sơn La. Sau khi đưa ra khỏi xe, cả 3 tử thi này đều được đưa về Bệnh viện Mai Châu chờ người nhà đến nhận xác và mai táng theo quy định.
 
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đầu kéo chở nhựa đường đâm vào xe chở khách 29 chỗ ngồi đến nay vẫn là nỗi ớn lạnh cho những cung đường Tây Bắc cho mỗi ai đi qua đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...